Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HANG NGÀY / THỨ HAI SAU TUẦN 26 TN B / NGÀY 27 SEPT 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ HAI , SAU TUẦN 26 TN / NĂM B  

ĐỀ TÀI :  CHÚA NÂNG TA LÊN ,SAO TA LẠI DÌM ANH EM XUỐNG ?

Thứ Hai ,sau tuần XXVI  / TN B / Ngày 27 September 2021
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: LC 9, 46-50
 
Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: "Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".
Gioan lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO:
Người có quyền lực, có nhiều tiền là người làm lớn. Người làm lớn là người ở địa vị cao, là lãnh đạo cao cấp / ai có quyền lực có tiền nhiều thì đương nhiên là đời họ quá sung sướng. Vì thế ai cũng mơ ước được làm lớn. Hệ quả của vấn đề là người ta tranh dành nhau, bất chấp mọi thủ đoạn để triệt hạ lẫn nhau. Cho nên đời sống xã hội không bao giờ được yên ổn. Cho dù ở lãnh vực nào, dù đạo hay đời, cũng vẫn xảy ra tình trạng này. Lâu nay các tông đồ cũng thường cãi cọ nhau xem ai trong các ông sẽ là người lớn nhất. Dưới con mắt của các ông, Chúa Giê-su là một con người đầy quyền năng. Ngài phải là một thái tử chứ không phải là một đấng cứu độ theo nghĩa phải có của nó. Nếu không phải vậy thì Chúa Giê-su sẽ cứu độ, cứu thế bằng cách nào. Bởi lẽ mẫu số chung của xã hội con người chính là uy thế và dũng lực. Ngoài điều đó ra, Chúa Giê-su lại là một con người quyền năng. Cho nên chắc chắn Chúa Giê-su không làm vua, thì cũng làm Chúa, hay là hoàng đế. Chắc ăn nhất là các ông phải tìm cơ hội cái đã. Chính vì điều này mà Chúa Giê-su đã nhiều lần la rầy các ông (Mt 20,26)
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO:  Hôm nay, một lần nữa, Chúa lại dạy các ông: làm lớn phải làm tôi tớ, làm tôi tớ là phải phục vụ, phục vụ cái kiểu như: cha mẹ phục vụ con cái. Tuy nói là hiểu, nhưng thật ra các ông vẫn không thể hiểu. Bởi lẽ điều Chúa dạy sao nó nghịch lẽ thường quá. Chính vì thế các ông nghe nhưng vẫn không chịu chấp nhận. Dù rằng đã bao lần Chúa dạy dỗ và Chúa cũng đã làm gương khi xắn tay áo lên rửa chân cho các ông trong bữa tối tiệc ly. Ở đây hôm nay chúng ta có thể hiểu rằng: Làm lớn theo nghĩa của Chúa, là làm tôi tớ. Ví dụ như những công việc không tên trong gia đình. Ai là người phải làm những việc không tên này. Thế mà các bà ,các chị vẫn mang tiếng là ở nhà không làm gì. Không làm sao nhà cửa tươm tất, sạch sẽ, quần áo ủi thẳng, cơm bưng, nước rót, con cái khôn lớn, rửa chén, giặt đồ, lau nhà, lo đưa đón con. Nhiều khi còn phải mang tiếng: Con hư tại mẹ. Như vậy làm lớn có phải là chu toàn bổn phận là quan tâm, săn sóc, chia sẻ / người tôi tớ luôn bị coi khinh, bị chê là hèn hạ. Cho dù công việc của họ có hèn hạ như các công nhân vệ sinh, thì họ cũng đang làm một cái nghề vừa lương thiện, vừa hết sức thấp hèn. Thế nên họ hơn hẳn bạn vì đồng lương họ thấp, lại còn bị coi khinh. Nhưng nếu không có họ thì thế giới này không thối vì ngập tràn rác thải sao ? 
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Satan bị phạt bởi vì chúng kiêu ngạo, cho nên vũ khí để chống lại Satan chính là lối sống khiêm nhường. Các tông đồ luôn có thắc mắc về chức quyền. Chúa Giê-su đã trả lời xác đáng qua một ví dụ hết sức cụ thể: làm lớn là phải biết phục vụ trong yêu thương là biết tôn trọng kẻ thấp hèn, là trân trọng những con người, thấp bé trong xã hội. Thánh Vinh Sơn Phao-lô là một mẫu gương, Ngài rất yêu thương kẻ nghèo hèn nên đã lập ra hội Bác ái Vinh Sơn để phục vụ người  nghèo. Ngài đã xác quyết khi nghe lời Chúa dạy và quyết tâm thi hành. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng con hiểu rằng: Tôn trọng chính là hiệp thông, có đoàn kết mới có hiệp thông. Muốn hiệp thông thì phải mở lòng mình ra. Mở lòng là tôn trọng, yêu thương và đón nhận anh em, Có điều khó là: Đâu phải mọi người đều hợp với ý của ta / cho nên muốn hiệp thông, phải vượt qua rào cản khó khăn này. Cái khó ở đây là phải sống cạnh những con người khác đẳng cấp, khác địa vị, khác điều kiện và khác cả sự hiểu biết. Hơn nữa, sống với trẻ em cũng là điều cực khó, sống với người bệnh, người dốt, người nghèo lại càng khó hơn. Nhưng nếu suy nghĩ lại, Chúa là Thiên Chúa quyền năng cao sang, thánh thiện là lại phải sống chung với chúng ta là thứ phàm nhân bội bạc, bất trị. Việc Chúa ôm trọn con người tội lỗi qua bí tích Thánh thể làm chúng ta vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Làm sao Chúa có thể ôm trọn con người qua vòng gai ,qua cây khổ giá, qua sự bội bạc. Nếu ta có thể ôm một con người hôi hám, ghẻ lở lên để hôn, thì ta mới thấy việc Chúa ôm hôn một con người dơ bẩn tội lỗi như chúng ta, là một điều cực kỳ khó. Nhưng Chúa đã làm được. Vậy nên cho dù là trẻ em, người nghèo, người bệnh, thì họ cũng có đẳng cấp đáng tôn trọng như chúng ta. Bởi họ cũng là con cái Chúa và là anh em với ta. Cho nên dù khó thì chúng ta cũng phải yêu thương và tôn trọng họ.
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa, tất cả chúng con đều là những thụ tạo ngang bằng nhau dưới con mắt của Chúa. Chẳng qua chúng con đánh giá nhau chỉ là qua vẻ bên ngoài. Xin giúp chúng con yêu mọi người như Chúa. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 381
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  1321
 Hôm qua:  5807
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11446456
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top