Đây là những đức tính dành riêng cho người phụ nữ Việt Nam. Nó là thước đo phẩm hạnh, là tiêu chuẩn tuyệt vời nơi người phụ nữ lý tưởng mà mọi người luôn mơ ước.
1/ Công (công việc): Nữ công gia chánh (may vá, thêu thùa), là siêng năng làm việc, khéo léo, thành thạo.
2/ Dung (dung nhan, sắc đẹp): Là ngoại hình của người phụ nữ, dáng điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng.
3/ Ngôn (ngôn ngữ, lời nói): Là nói đúng nơi, đúng việc, đúng người, đúng sự thật. Nói lịch sự, chân thành, dịu dàng, nói có văn hóa, giáo dục.
4/ Hạnh (hạnh kiểm, tiết hạnh), bao gồm: Nép đẹp nơi tâm hồn người nữ như nết na, duyên dáng, dịu dàng, đoan trang, thùy mỵ, chung thủy, chân thành, vui tươi. Không lả lơi, không liếc mắt đưa tình, không gợi tình.
Nhân dịp lễ Thánh Gia (2012), bạn hãy vận dụng những điều đã học, về các đức tính nhân bản của người phụ nữ vào đời sống của gia đình Việt Nam nói chung, và gia đình công giáo nói riêng.