Một số người có quan niệm cho rằng : thỉnh thoảng nên ăn chay để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể / điều này chỉ đáp ứng được một phần nhỏ ,mọi người nên giải độc ít nhất một lần một năm. Tuy nhiên việc giải độc cho các bà mẹ đang cho con bú, trẻ em và các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, bệnh thoái hóa , bệnh ung thư hoặc bệnh lao , cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.
Chi tiếtĐu đủ xanh và lá trà là 2 loại nguyên liệu thiên nhiên rất lành tính, không có tác dụng phụ, khi kết hợp với nhau có thể làm bài thuốc chữa bệnh gút rất hiệu quả.
Khi toàn bộ hệ thống tiêu hóa đã lâu ngày bị ảnh hưởng bởi sự lạm dụng ăn uống theo kiểu hiện đại, với những chất thải tạo ra sau khi liên tục đưa vào những thức ăn không tiêu hóa được, và thậm chí có thể là đã tốn nhiều công sức để loại bỏ những chất thải gây bệnh này, sốt hoặc nổi mụn nhọt trên da, để có thể làm biến đổi con người, bạn phải bắt đầu làm sạch tận gốc toàn bộ cơ thể.
Chi tiếtI. SỰ ĐẦU ĐỘC:
Ngay trước và trong cơn đau quằn quại khi bị giết thịt, trạng thái sinh hóa của con vật đang bị khiếp đảm, chịu những biến đổi lớn lao. Những sản phẩm độc kèm theo bị đẩy đi khắp cơ thể, do đó sự đầu độc gây đau đớn cho toàn bộ cái xác.
Chi tiếtĐau, ngứa cổ họng gây khó chịu, nhưng chưa đến mức phải đi bác sĩ. Và bạn hoàn toàn có thể làm dịu cơn đau bằng những cách tự nhiên không cần dùng thuốc.
Chi tiếtTrà xanh là một dược chất tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng khắp thế giới đều khuyên dùng mỗi ngày để duy trì sức khỏe, giảm nguy cơ mắc ung thư, tim mạch.
Lạc được coi như ngũ cốc, thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là chất oxy hóa, Omega 3 tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn lạc để “bồi dưỡng” cơ thể.
Chi tiếtCÁCH CHỮA SÂU RĂNG HIỆU QUẢ BẰNG CÁCH XÔNG KHÓI HẠT CÀ ĐỘC DƯỢC
Chuẩn bị: Những hạt cà độc được được hái vào mùa hè khi quả chín vàng hoặc đỏ, sau đó phơi khô và chỉ lấy riêng phần hạt (nếu để lâu thì cất kín tránh nấm mốc).
Chi tiếtTheo các sách thuốc cổ như Bản thảo cương mục, Bản thảo cầu nguyên, Đường bản thảo, Dược tính luận, Bản kinh, Biệt lục, Nam dược thần hiệu..., rau má có vị đắng, tính hàn, vào được 3 kinh can, tỳ và thận, có công dụng thanh nhiệt lợi thấp, tiêu thũng giải độc, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như tiết tả về mùa hè, bệnh lỵ, vàng da do thấp nhiệt, sỏi đường tiết niệu, tiện huyết, khái huyết, thổ huyết, đau mắt đỏ, viêm họng, dị ứng mẩn ngứa, nhọt độc, tổn thương do sang chấn, bỏng...
Chi tiết