Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI / TUẦN VI / NGÀY 17 FEB / TN A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ HAI TRONG TUẦN VI / MÙA TN A   

      ĐỀ TÀI :      NGƯỜI TA CHỈ MUỐN ĐẾN ĐỂ XEM ĐIỀU LẠ.

Thứ hai /  ngày 17 / Feb / 2020  
 
I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô: Mc 8, 11-13.
 
Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào". Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.  Đó là lời Chúa.
 
II.CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO 
Con người khi đi theo Chúa, ai cũng có tự do. Theo hay không, tin hay không đều tùy ý. Ngày xưa khi Chúa xuất hiện rao giảng Tin mừng cứu độ, đi kèm với các phép lạ. Đây là một điều hết sức mới mẻ. Vì thế họ háo hức, họ phân vân, họ ngạc nhiên cũng phải. Bởi vì một phàm nhân sao có thể làm được lắm việc lạ lùng. Thế rồi đi từ ngạc nhiên, họ bắt đầu săm soi về gia thế về xuất thân, về nguồn gốc, về thầy dạy. Con ai, học trường nào, học thầy nào, ông ta làm được những gì. Trong số dân chúng có những người cảm phục, có  người tò mò, cũng không thiếu những người ghen tỵ. Họ phản ứng như vậy cũng phải, vì biết đâu ông nầy chỉ học được dăm ba phép thuật. Có thể làm được điều nầy nhưng không làm được điều kia. Thế là họ vấp ngã / Từ câu chuyện xa xưa, ta có thể nghĩ đến những câu chuyện hôm nay, người ta đi hành hương chỗ nầy, chỗ kia. Họ cũng có thể là tò mò, cũng có thể là tin yêu, cũng có thể là xin xỏ điều gì và ước mong đạt được những ơn xin. Nhiều khi ai cũng muốn cầu được ước thấy. Con người vốn bản chất như thế cho nên muốn trách họ …thì trách đến bao giờ.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Trước tiên là tò mò, sau đó mới tin, mới cảm nhận, rồi mới mến mộ. Không tin thì không mến, không mến thì làm sao hoán cải. Có hoán cải mới có phép lạ. Vừa qua họ chứng kiến phép lạ hóa bánh cho bốn ngàn người ăn. Thay vì tin vào quyền năng Thiên Chúa thì lòng họ lại chai cứng. Họ tiếp tục đi vào lối mòn, vào vết xe đổ của tổ tiên họ khi đám người nầy dám thách thức Thiên Chúa lúc còn ở trong Sa mạc. Họ làm quá … thành ra cố tình đi vào vết xe đổ của ma quỷ. Bọn chúng dư biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng vẫn cứ cố cám dỗ, chỉ mong được vớt vát chút nào, khi thấy Chúa Giesus vừa trải qua 40 ngày chay tịnh và cảm thấy …đói . 
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Lời Chúa luôn là chân lý, qua muôn thế hệ thì lời Chúa vẫn là chân lý ngàn đời. Sở dĩ con người cố tình chai lỳ là do tính họ kiêu ngạo, tự tôn, không muốn ai hơn mình. Tính kiêu ngạo làm cho lý trí con người ra mù tối, đến độ họ không còn nhận ra Chúa làm như thế với mục đích gì. Nếu không vì yêu thương thì Chúa làm thế để làm gì, Ngài bỏ trời để làm gì, chết khổ nhục để làm gì. Đây không phải là vì yêu thương hay sao? Chúa không làm phép lạ là vì không ai có thể cưỡng bách Chúa được. Chúa không làm phép lạ theo đơn đặt hàng, không làm theo yêu cầu nên phép lạ sẽ không thể nào diễn ra.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, đứng trước Chúa con là gì ? Không phải con chỉ là một tạo vật thấp hèn hay sao. Xin cho con luôn mến Chúa trong khiêm tốn, để con luôn nhận ra sự thấp hèn của con. Amen. **R
 
KẺ BẤT XỨNG / GIUSE LUCA / 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 565
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  3538
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11429803
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top