KINH XIN 7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN
KINH THỨ NHẤT: XIN ƠN KÍNH SỢ CHÚA /SỢ VÌ YÊU
Lạy Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban ơn yên ủi, con thờ lạy Chúa là Chúa thật con cũng như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Chi tiếtI/Vì sao ta biết có Chúa Thánh Thần?
1) Do Chúa Yesus Mạc Khải: Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần (Yn 20,22). Vậy Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ , làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28,19).
Chi tiết(Dụng cụ của việc Thánh Hóa) “Sinh khí của Ngài, Ngài nghĩ tới Là hết mọi loài được dựng nên Và Ngài đổi mới mặt đất này” (Tv 103,30)
Chi tiết1/ Bọn biệt phái gán cho các phép lạ Chúa Yesus làm là do quyền năng của ma quỉ.
2/ Theo các Thánh tổ phụ, các Thánh Tiến Sĩ, và riêng Thánh Toma: Tội chống lại Chúa Thánh Thần là những tội sau đây :
Chi tiếtA. ĐỊNH NGHĨA
Linh hồn người công chính như ánh sáng mặt trời, sáng lên từng giây, từng phút; như phượng hoàng bay đi không biết mệt mỏi.
Từ thưở còn rất nhỏ, tôi đã được mẹ dạy Kinh Kính Nguyện Chúa Thánh Thần (trang 335, sách Kinh Nhật Khóa, Giáo phận Quy Nhơn ấn bản 1974)
Chi tiếtLỜI CON THƯA CHUYỆN VỚI CHÚA MỖI NGÀY
TRONG THÁNG 08/2014
Chi tiếtCon người bản chất là hư vô, tội lỗi và yếu đuối. Tôi sinh ra và lớn lên, sống gần hết cuộc đời mới nghiệm ra rằng: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh”.
Chi tiếtNăm 2014 là năm : Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình.
Chúng ta là những người tin Chúa Ki-tô phục sinh , ta cần phải làm gì ?
Nhiều người cho rằng:
Chi tiết