Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ - BÀI SỐ :032

HẠNH PHÚC TRONG HÔN NHÂN 

BÀI SỐ :   032 

      ĐỀ TÀI : VỊ KHÁCH PHẢI MỜI 

Thứ tư,   03 / JULY / 2019

TIỂU MỤC: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.
 
BÀI SỐ: 032 /   Thứ tư, 03 / July / 2019
 
ĐỀ TÀI : VỊ KHÁCH PHẢI MỜI 
 
1. Tại sao con người khi đến tuổi thì phải dựng vợ gả chồng? Con người ai cũng có giới tính, từ đó chúng ta có thể phân biệt nam nữ. Chính vì giới tính đòi hỏi cho nên việc dựng vợ gả chồng là điều hết sức tự nhiên. Sự bình thường này khiến cho cả hai thu hút nhau như hai cực của một thỏi nam châm. Hơn nữa ngay từ khi tạo dựng, Thiên Chúa đã phối hợp 2 con người đầu tiên trở thành vợ chồng. Đó là Adam và Eva để họ sinh con đẻ cái cho đầy mặt đất, và Thiên Chúa đã chúc phúc cho việc kết hôn này.
2. Tại sao tục lệ này vẫn tồn tại? Bởi vì đã là con người thì giới tính thu hút nhau cho nên gia đình chính là khuôn mẫu đầu tiên mà con người vẫn cứ tiếp tục. Vì vậy hôn nhân là một chuyện dễ, nhưng lấy nhau, ăn ở lâu bền hạnh phúc mới là chuyện khó, chỉ có điều nguồn hạnh phúc trong hôn nhân còn bao gồm một yếu tố thật quan trọng mà con người rất dễ coi thường và hay quên .
3. Người ta đang cảm nhận thế nào về hôn nhân? Mỗi thời người ta quan niệm hôn nhân theo một kiểu. Ngày xưa đàn ông là ông chủ, đàn bà chỉ là thứ phụ thuộc cho nên hạnh phúc gia đình chính là do đàn ông ban phát. Hay thì để ở mà dở thì xua đi, nhưng hôm nay trào lưu biến hóa quá nhiều, người phụ nữ đã có chỗ đứng trong xã hội , và đã có nhiều quyền lợi cho nên phụ nữ không chấp nhận làm người phụ thuộc nữa. Vì có yếu tố bình quyền nên phụ nữ không cam phận nữa, dẫn đến tình trạng ly dị trong gia đình xảy ra nhiều hơn, giới trẻ bây giờ có cái nhìn rất bi quan về hôn nhân cho nên tệ nạn ly dị đang tràn lan.
4. Hôn nhân có phải là một cuộc xổ số không? Ngày xưa nữ giới cho rằng: Lấy chồng thì phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Ngày nay đã khác đi nhiều khi người ta cho rằng lập gia đình chỉ là hên xui, hay tệ hơn nữa hôn nhân chỉ là một cuộc xổ số. Người ta coi con người là một động vật trí tuệ thông minh, còn tấm vé số chỉ là một tờ giấy vô tri. Như vậy người ta đang đánh đồng một con người với vật liệu vô tri. Đây là sự đánh đồng quá tệ hại mà phần thua thiệt chính là con người, ta cứ thử bỏ vài phút để lướt qua các trang mạng, để thấy rằng phụ nữ hôm nay rất chán ghét đàn ông. Họ coi đàn ông như những vật thể không còn đáng tin nữa, nhưng buồn thay thực tế lại là một đáp án có đa số chấp nhận như vậy.
5. Đáp án của hôn nhân là gì? Hôn nhân là một cái bao chứa đầy rắn độc nhiều hơn lươn. Vậy thì ai dám thọc tay vào thì người ấy cầm chắc là thua, có người cho rằng đường hôn nhân có 2 lối ra: Một lối dẫn tới thiên đàng thì quá hẹp, còn lối kia dẫn tới địa ngục thì lại rộng thênh thang. Người khác cho rằng hôn nhân như một bãi chiến trường mà kẻ thắng người thua đều phải mang thương tích, có người khác lại cho hôn nhân là một thứ ôn dịch mà ai cũng phải bước qua. Có người lại quá bi quan nên cho rằng hôn nhân là mồ chôn tình yêu, có người lại nói: Hôn nhân là một câu chuyện mà 2 nhân vật chính đã chết ngay từ chương đầu.
 
6. Tại sao hôn nhân lại khó đem lại hạnh phúc? Người ta vẫn nói: Hôn nhân là con đường tình yêu có lắm chông gai mà cuộc sống giống như đôi chân trần đang bước đi trên sỏi đá, êm ấm thì ít mà đớn đau thì nhiều, nhưng vẫn cứ phải đi.**R
7. Ta có cách nào để chế ngự khổ đau trong hôn nhân? Làm sao có thể biến gai nhọn, sỏi đá thành bông gòn, thành hoa hồng, làm sao có thể biến khổ đau thành êm dịu, hạnh phúc, phương thức thì nhiều, nhưng cứu cánh chỉ có một. Đó là cả hai phải có tinh thần đạo đức, đồng nghĩa với việc phải mời Chúa vào trong gia đình mình.
8. Câu chuyện con số nào quý giá nhất? Tất cả mọi thứ thuận lợi cho hôn nhân đều được đánh giá bằng con số không, tại sao? Tại vì nếu anh học giỏi mà không biết thương vợ thì cái học giỏi, cái đẹp trai, cái giàu có kia không là con số không thì là con số gì? Tất cả chỉ là một dãy con số không, chỉ có tinh thần đạo đức mới là con số một, một triệu con số không thì cũng vô ích thôi. Nhưng nếu có một con số một đứng ở hàng đầu thì tất cả những con số không kia mới có giá trị. Cho nên đạo đức chính là giá trị tuyệt đối trong đời sống hôn nhân.
9. Người đạo đức có những gì? Một người đạo đức thì trong lòng họ luôn có Chúa, tiệc cưới Cana mà không có Chúa thì hỏng bét, có Chúa thì có rượu, có Chúa thì có hạnh phúc vì được Chúa chúc phúc.
10. Người đạo đức thì thường làm gì? Người đạo đức là người biết chuyên tâm cầu nguyện. Ai tổ chức tiệc cưới mà quên mời Chúa, mời Mẹ thì người đó vô tâm lắm.
11. Hôn nhân sẽ có gì nếu họ không mời Chúa? Trai gái tìm đến nhau mà không do Chúa làm mai mối, làm chủ hôn, thì rõ ràng họ lấy nhau chỉ là để hưởng thụ lẫn nhau. Hết rượu thì tình cũng nhạt phai, không có Chúa trong nhà thì chỉ có ma quỷ mà thôi, ma quỷ đến để phá hoại chứ đâu phải để xây dựng, không có Chúa thì cuộc hôn nhân nào mà không đổ vỡ, đau thương. Không có Chúa thì trời đất tối tăm, không có Chúa thì làm gì có an vui, hạnh phúc.
12. Trong gia đình có mùi gì nếu ta có Chúa? Ta có Chúa, ta sẽ có mùi thơm, có Chúa ta sẽ có mùi an vui hạnh phúc, có Chúa thì sẽ ngửi thấy mùi yêu thương, sẽ nghe được những lời ca êm ái. Không có Chúa ta chỉ ngửi thấy mùi phụ bạc, mùi bài bạc, mùi rượu chè, mùi vũ phu và những câu nói thô bỉ, những hành động thiếu trách nhiệm, thiếu nhân ái.
13. Tóm lại : gia đình có Chúa là sẽ có tất cả, cho dù có nghèo khổ, có hoạn nạn nhưng Chúa sẽ biến đổi tất cả những khổ đau trái ý kia trở thành niềm hạnh phúc, niềm an vui trong Chúa . **R
 
GIUSE LUCA /KBX /CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 650
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  109
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11439437
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top