Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài 1,2,3: Tôn Sùng, Việc Làm Để Tôn Sùng, Danh Xưng & Địa Vị Của Đức Yuse

BÀI 1: TẤT CẢ MỌI NGƯỜI PHẢI TÔN SÙNG ĐỨC THÁNH CẢ GIUSE
 
Vì sao tất cả mọi người phải tôn sùng Đức GIUSE?

Vì:

 

- Thiên Chúa Ba Ngôi đã tôn phong Đức GIUSE làm Tể Tướng trong Vương Quốc của Người “… Chủ sẽ đặt người ấy cai tất cả của cải nhà Ông” (Mt.24,47).

- Chính Chúa GIÊSU là Vua Trời / Đất đã tôn kính Đức GIUSE như Á Phụ.

- Chính Đức MARIA là Nữ Vương Trời / Đất đã hết lòng tôn kính Đức GIUSE ngay khi còn tại thế.

Đức GIUSE còn được Trời / Đất kính mến vì:

1/ Đức GIUSE là nhân vật quan trọng được đặc tuyển trong lịch sử cứu chuộc (xem bài 22)

2/ Đức GIUSE cao sang vào bậc nhất: Đại Diện Chúa Cha.

3/ Đức GIUSE là Á Phụ của Chúa Cứu Thế.

4/ Đức GIUSE là Bạn Đường trọn hảo nhất của Đức Trinh Nữ MARIA.

5/ Đức GIUSE là Gia trưởng Thánh Gia Nazareth

6/ Đức GIUSE có số đào hoa cao nhất: Được Thiên Chúa tuyển thẳng làm Lang Quân cho Thân Mẫu Đấng Cứu Thế (xem bài 22).

7/ Đức GIUSE thánh hảo hơn tất cả các Thánh, trừ Đức MARIA.

8/ Sau Đức Mẹ, Đức GIUSE uy thế hơn tất cả các Thánh.

9/ Đức GIUSE vinh dự hơn hết: Sống với Đức KITÔ và Đức MARIA suốt đời.

10/ Đức GIUSE, Đại Ân Nhân của nhân loại.

11/ Chính Chúa và Đức Mẹ ra lệnh tôn kính Đức GIUSE đặc biệt: “Hãy đến cùng GIUSE”.

12/ Giáo Hội cũng ra lệnh cho chúng ta tôn kính Đức GIUSE hơn các Thánh khác.

13/ Các Thánh đều tôn kính Đức GIUSE.

14/ Đức GIUSE, cũng như Đức Mẹ, hằng ân cần chăm sóc chúng ta.

15/ Đức GIUSE được khỏi tội di truyền lúc thai nhi được 7 tháng (mạc khải Agreda).

16/ Đức GIUSE cũng được sống lại với Đức KITÔ đến kính thăm Đức MARIA trước hết.

17/ Đức MARIA là Nữ Vương Kinh Mân Khôi, Đức GIUSE cũng là Vua Kinh ấy.

18/ Giáo Hội biệt tôn Đức GIUSE qua việc làm cụ thể:

Hằng ngày: luôn luôn kêu cầu Danh Thánh: GIÊSU/MARIA/GIUSE.

+ Đặc biệt Đức Gioan XXIII đã ký sắc lệnh năm 1960 truyền các Linh mục trong phần Phụng Vụ Thánh Thể, nhắc đến Danh Đức GIUSE sau Đức MARIA.

(Đáng tiếc, ít thấy Linh mục nào làm).

Hằng tuần: tận hiến Ngày Thứ Tư: ngày của Đức GIUSE.

Hằng tháng: Nhiều người tận hiến Ngày Thứ Tư đầu tháng.

Hằng năm: tận hiến Tháng Ba: tháng Đức GIUSE và mừng 2 lễ lớn: 19/3 và 1/5.

Tất cả Hội Thánh nhận Người làm Đấng Bảo Trợ, nhiều Nhà Dòng, Dòng Tu, Thành phố, làng mạc, gia đình và hàng triệu cá nhân nhận Đức GIUSE làm Đấng Bảo Trợ.

Còn nhiều lý do khiến mọi người phải biệt tôn Đức GIUSE. Nếu ta tôn sùng Đức GIUSE là chúng ta làm đúng tôn ý của Thiên Chúa, làm vinh danh Chúa.

Việc làm thực tế để tỏ bày lòng biết ơn và tôn kính Đức GIUSE là:

- Hết lòng tạ ơn Thiên Chúa đã đặc tuyển và tôn vinh Đức GIUSE.

- Hết sức ca ngợi Đức GIUSE và theo gương Người.

- Kính mừng Người được PHÚC TRỌNG hơn tất cả các Thánh khác.  Ta hãy  :

- Tạ ơn và yêu mến hết lòng.

- Ra sức làm cho nhiều người nhận biết Đức GIUSE.

- Kêu cầu và phó thác cho Đức GIUSE như con thảo.

BÀI 2VIỆC PHẢI LÀM ĐỂ TÔN SÙNG ĐỨC THÁNH CẢ GIUSE

1. HÀNG NGÀY: Dâng mình cho Đức GIUSE mỗi sáng khi thức dậy. Luôn kêu cầu Danh Thánh: GIÊSU, MARIA, GIUSE, con mến yêu, xin cứu các linh hồn. Sống theo gương Đức GIUSE: Người Công Chính.

2. HÀNG TUẦN: Lau dọn Bàn Thờ, trưng hoa đèn tử tế. Sống Ngày Thứ Tư: Ngày Đức GIUSE: Xưng tội, rước lễ, - Ai có tinh thần cao, nên ăn chay. Kìm kèm giác quan và tư tưởng, nhất là từ bỏ ý riêng là ăn chay cao độ nhất, hữu hiệu nhất, kín đáo, tế nhị nhất, khiêm tốn nhất và rất đẹp lòng Chúa.

3. HÀNG THÁNG: Xưng tội, rước lễ, sống Ngày 19 để nhớ ngày 19 tháng 3.

4. HÀNG NĂM: Sống Tháng Đức GIUSE: Tháng Ba. Mừng trọng thể LỄ 19/3 và 1/5.

5. SUỐT ĐỜI: Mang Ảnh Đức GIUSE trong mình. Tìm hiểu học hỏi về Đức GIUSE, đọc sách báo về Đức GIUSE, ra sức noi gương Đức GIUSE. Đập tan những dư luận phàm tục, ma quỉ, láo khoét về Đức GIUSE. Nhiệt liệt cảm tạ, ngợi khen Đức GIUSE vì Người đã gìn giữ Đức GIÊSU và Đức MARIA cho chúng ta. Xin Đức GIUSE cầu bầu cho mọi người được Ơn biết Chúa.

Luôn luôn nhờ Đức GIUSE và Đức Mẹ để đón rước Chúa GIÊSU Thánh Thể.

 Xin Ơn Bền Vững và Ơn chết lành. Cầu cho người đang hấp hối.

BÀI 3DANH XƯNG VÀ ĐỊA VỊ CỦA ĐỨC GIUSE

Để tỏ lòng biệt tôn, biết ơn, yêu mến và ca ngợi, mọi người phải xưng hô Người là:

- Đức Thánh Cả GIUSE,

- Thánh Cả GIUSE,

- Đức GIUSE.

Vì những lý do sau đây:

Nếu nhiều nhân vật khác trong Hội Thánh còn được xưng hô với tước hiệu Đức, thì phương chi Đức GIUSE? Ta vẫn nói Đức Thánh Cha,… Đức Tổng Lãnh Thiên Thần,… Đức Ông, Đức Giám Mục,…

Danh chính ngôn thuận. Sau Đức MARIA, trong hàng thần thánh, Đức GIUSE trổi vượt phi thường, cũng như mặt trời sáng chói hơn các vì sao. Cho nên phải xưng hô Người là Đức GIUSE vì:

a. Chính THIÊN CHÚA muốn như thế khi Người tôn phong Đức GIUSE là Người Công Chính (Người công chính là người có đủ mọi đức độ tới mức viên mãn).

b. Chúng ta càng tôn vinh tuyệt tác của Thiên Chúa thì càng làm vinh danh Người.

c. Địa vị và công nghiệp của Đức GIUSE:

Đại diện của Chúa Cha,

Á – Phụ của Đức Kitô,

Đức Lang Quân của Đức Trinh Nữ MARIA,

Đấng Hiệp Công Cứu Chuộc loài người.

=> Vì thế, không nên xưng hô nhẹ nhàng, đơn giản với tước hiệu chung như các Thánh khác: Thánh GIUSE, Ông GIUSE… không được.


Trở lại      In      Số lần xem: 1498
Tin tức liên quan
  • Phụ Lục B: Hát Mừng Đức Yuse
  • Phụ Lục A: Những Kinh Cần Đọc Để Tôn Kính Đức Thánh Cả Yuse
  • Bài 34: Phải Bền Vững
  • Bài 31;32;33: Đức Yuse - Quan Thầy Hội Thánh; Biệt Tôn Đức Yuse; Tôn Kính Đức Yuse
  • Bài 28,29,30: Đức Yuse Vào U Ngục; Sống Lại & Lên Trời; Vinh Quang Lên Trời
  • Bài 25,26,27: Đức Yuse Cần Cù LĐ; Yuse Lìa Trần; Đức Yesus Bảo Trợ Kẻ Chết Lành
  • Bài 22,23,24: Vinh Quang Tỏ Hiện, Sống Gương Mẫu, Sống Kiên Nhẫn
  • Bài 19,20,21: Sống Tuân Phục; Ngát Hương Hoa Huệ Đức Khiết Trinh; Sống Cầu Nguyện Của Đức Yuse
  • Bài 16,17,18: Đức Yuse Tôn Kính, Yêu Mến Đức Yesus; Đức Yuse Hiền Lành & Khiêm Nhường; Sống Với Chúa, Trong Chúa, Vì Chúa
  • Bài 13,14,15: Thánh Gia Tỵ Nạn, Hồi Hương Và Nếp Sống Thánh Gia, Lạc Mất Chúa Hài Đồng
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  464
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11439792
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top